Chuyển đổi số là mệnh lệnh, không có chỗ cho sự chần chừ
Ngày 5- 12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22- 12- 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Công an TP Đà Nẵng năm 2025. Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tá Nguyễn Kim Trung- Phó Giám đốc Công an TP; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.
Hội nghị được trực tiếp tại hội trường Công an TP và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Công an các phường, xã, Đồn trên toàn địa bàn TP.
Khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 mang ý nghĩa chiến lược đối với lực lượng Công an, thể hiện yêu cầu cấp thiết trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Cùng với yêu cầu chuyển đổi tư duy, Phó Giám đốc Công an TP đề nghị cán bộ chiến sĩ làm việc nghiêm túc, tập trung, tuân thủ kỷ luật hội nghị; các ý kiến phát biểu phải ngắn gọn, rõ vấn đề, có dẫn chứng và đề xuất khả thi, tránh nêu chung chung hoặc báo cáo hình thức. "Chuyển đổi số chỉ có ý nghĩa khi mang lại tiện ích thật cho nhân dân, khi mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ rằng phục vụ người dân chính là danh dự của lực lượng Công an", Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Công an TP năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Thành phố hoàn thành quy hoạch, xây dựng hạ tầng và bảo đảm hoạt động thông suốt 100% mạng truyền dẫn đến Công an cấp xã. Công tác số hóa hồ sơ đạt kết quả vượt bậc với hơn 3,7 triệu trang tài liệu được số hóa, đạt 188% chỉ tiêu năm; nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành được hoàn thiện, kết nối và chia sẻ phục vụ yêu cầu nghiệp vụ. Công an TP cũng dẫn đầu cả nước về tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt 93,9%.
Trong triển khai Đề án 06, lực lượng Công an TP Đà Nẵng hoàn thành đúng tiến độ tất cả chiến dịch trọng tâm: thu nhận hồ sơ cấp thẻ đảng viên, làm sạch dữ liệu hộ tịch - hôn nhân, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, định danh tàu thuyền và làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 95%, cơ bản thay thế hồ sơ giấy trong các lĩnh vực cư trú, xuất nhập cảnh, đăng ký kinh doanh có điều kiện.
Về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Công an TP đã tổ chức diễn tập thực chiến, kịp thời phát hiện và xử lý hàng chục vụ tấn công mạng; vận hành hiệu quả hệ thống giám sát mã độc tập trung, loại bỏ hơn 13.000 tệp độc hại; đồng thời triệt phá nhiều đường dây tội phạm công nghệ cao, lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Năng lực phục hồi dữ liệu điện tử trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ điều tra, giúp trích xuất hơn 14 TB dữ liệu phục vụ phá án.
Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung xử lý, phân tích kỹ các nguyên nhân, thống nhất triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực chất nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự bền bỉ, sáng tạo của toàn thể Công an các đơn vị, Công an các phường, xã, Đồn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị, địa phương phải thẳng thắn nhìn nhận lại những tồn tại như: hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực không đều, dữ liệu chưa thực sự "sống", một số nhiệm vụ nguy cơ chậm tiến độ và áp lực lớn từ tội phạm công nghệ cao sử dụng công nghệ AI tạo sinh. Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh: "Đã là cách mạng thì không có chỗ cho sự chần chừ. Chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt, là danh dự của người chiến sĩ Công an".
Thời gian tới, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng tham mưu và chỉ đạo; hoàn thiện thể chế, xác lập mô hình "Chiến sĩ Công an số"; tổng kiểm tra, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại 100% Công an cấp xã; coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược, bảo đảm nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công, lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo.
Năm 2026 được xác định là năm bản lề để Công an TP Đà Nẵng bứt phá, đáp ứng mục tiêu Nghị quyết 57 đặt ra: đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về an ninh mạng và chuyển đổi số. Hội nghị thống nhất quyết tâm chính trị cao, nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm xây dựng lực lượng Công an TP hiện đại, tiên phong trong kiến tạo chính quyền số, xã hội số và công dân số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.
X.SƠN





